KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 06 Tháng sáu. 2014

Không ăn hoa quả TQ




Tác giả: BS. Mậu ViệtĐức

THÔNG BÁO KHẨN CẤP:
Các anh chị em gởi cho mọi người cùng biết nhé. "Tuyệt đối không ăn Táo, Cam, Quýt, Lê, Nho,... các loại Hoa Quả từ Trung Quốc. Bên đó, lên ti vi lệnh cấm dân ăn, vì có chất gây phá hủy nội tạng. Trung Quốc lập tức đẩy hàng sang Việt Nam bán. Tin chính xác từ Đại sứ quán Việt Nam, ở Trung Quốc báo về, mọi người tuyệt đối cảnh giác với hoa quả Trung Quốc.
Thực tế thì khách du lịch Trung Quốc sang Việt Nam cũng không dám ăn Hoa Quả của chính nước mình sản xuất. (Hãy loan tin vì Nhân Dân Việt Nam).

P/S: Share(chia sẻ) cho bạn bè nhé


Người post: TuyetHA

Ngày đăng: 06-06-2014 07:07






Xem 1 - 10 của tổng số 10 Comments

Từ: Guest Lan Hương
19/07/2014 21:35:01

Hạnh ơi để có được tự trọng, người Việt đã dạy con cháu hàng trăm năm. Thế mà đến nay, mọi thứ cứ tuột dốc, đồi bại đi ? thời bao cấp con người còn biết tự trọng, biết lo cho người hơn bây giờ !



Từ: Guest Hạnh L T
19/07/2014 17:16:24

Tiên trách kỷ hậu trách nhân...ta vẫn tự hào lắm khi nhận mình là người Việt Nam! Yêu tổ quốc yêu đồng bào...nhưng thực sự dân ta đang tiếp tay cho Tàu khựa đạt được mục đích là làm cho Việt Nam! Suy yếu.Chính quyền nào kiểm soát hết được khi tiểu thương cố tình buôn đồ Tàu? Không phải ai cũng thông thạo để phân biệt đồ Tàu gắn mác Việt! Chủ nghĩa mặc kệ nó lâu nay đax gặm nhấm đạo đức của người dân mất rồi...không ảnh hưởng đến ta thì thây kệ, những người thẳng tính, chính trực...hay ý kiến...ít được ủng hộ...lòng yêu nước theo tôi phải được phát động cụ thể vào những công việc đơn giản hàng ngày chứ không chỉ là chung chung...



Từ: Guest Hà Nội
19/07/2014 16:36:41

Cám ơn Sài Gòn, mỗi tội chữ nhỏ quá! càng đọc càng thấy dân mình quá thiển cận, chỉ vì lợi nhỏ mà phá hết tương lai của con cháu!



Từ: Guest Sài Gòn
18/07/2014 16:51:47

 


Thêm nhiều người chết vì khai thác ươi ở miền Trung


Thống kê của cơ quan chức năng, từ giữa tháng 6 tới nay, ít nhất có 8 người chết và hàng chục người bị thương vì khai thác ươi trái phép tại khu vực rừng đầu nguồn.



Ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Quảng Nam cho biết, Chi cục đã tổ chức cả trăm đợt truy quét, thu giữ 12 tấn hạt ươi, 6 ôtô tải, 12 xe máy và gần 50 máy cưa xăng dùng đốn hạ cây ươi ở khu vực rừng đầu nguồn.





14-7-Anh-2-Khai-thac-uoi-5766-1405336636



Người dân các tỉnh miền Trung thu hoạch cả hạt ươi tươi bán cho thương lái Trung Quốc. Ảnh:Trí Tín.






"Chúng tôi đã xử phạt hành chính 10 vụ vận chuyển, khai thác ươi trái phép với số tiền hơn 360 triệu đồng. UBND tỉnh Quảng Nam cũng vừa ký quyết định xử phạt ông Nguyễn Lân (xã Đại Phong, huyện Đại Lộc) 150 triệu đồng; đồng thời tịch thu 1,2 tấn hạt ươi mua, bán trái phép", ông Tuấn thống kê. 


Số liệu thống kê trong ngày 15/7 cho thấy, hơn một tháng qua, tỉnh đã có ít nhất 7 người chết và 8 người bị thương vì bị cây ươi đè hoặc té ngã trong lúc khai thác ươi trái phép. 


Trong khi đó, tại Phú Yên, ông Vũ Công Tâm, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đồng Xuân cho biết, thực trạng cắt hạ cây ươi bằng cưa máy để hái lượm, mua, bán hạt đang diễn ra phức tạp tại các huyện miền núi, gây hủy hoại nghiêm trọng tài nguyên rừng. "Do khai thác ươi trái phép cuối tháng 6, hai người dân ở xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân đã bị cây ươi ngã đổ đè khiến một người chết tại chỗ, một người bị thương nặng", ông Tâm nói. 


Hiện Chi cục Kiểm lâm Phú Yên phối hợp với Công an tỉnh, Chi cục quản lý thị trường xác định vùng trọng điểm ở các huyện Đông Hòa, Tây Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân để ngăn chặn tình trạng cưa hạ cây ươi, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vận chuyển, mua bán trái ươi trái phép.





14-7-Anh-1-Khai-thac-uoi-3165-1405336636



Hàng trăm cây ươi cổ thụ tại các cánh rừng phòng hộ đầu nguồn khu vực miền Trung bị cưa hạ ngổn ngang. Ảnh:Q.Nhật.






Tại Quảng Ngãi, ông Đinh Tấn Bắc, Chủ tịch UBND xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà xác nhận, có 10 người dân trong xã cưa hạ cây ươi cổ thụ hàng chục năm tuổi ở khu vực rừng phòng hộ xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây để lấy hạt đã bị cây ngã đè. 


"Trong số này có bảy người bị thương nhẹ, còn ba người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu vào cuối tháng qua", ông Bắc cho hay. 


Tại Bình Định, nạn khai thác ươi ở các huyện miền núi Vân Canh, Vĩnh Thanh, An Lão, Tây Sơn và Hoài Ân vẫn đang diễn biến phức tạp. Ông Hồ Ngọc Hùng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Bình Định thống kê, Chi cục kiểm lâm tỉnh đã tổ chức 45 đợt truy quét. Cơ quan chức năng phát hiện nhiều nhóm lâm tặc cưa hạ hơn 290 cây ươi cổ thụ ở khu vực rừng đầu nguồn, thu giữ hơn 24 tấn hạt ươi. Có trường hợp đã ngụy trang thành xe cấp cứu để che mắt cơ quan chức năng vận chuyển ươi từ vùng cao về miền xuôi tiêu thụ. 


Mỗi kg hạt ươi tươi bán tại rừng khoảng 50.000 đồng, hạt ươi khô bán với giá hơn 200.000 đồng. Những năm trước, đến mùa thu hoạch người dân chỉ thu lượm hạt rơi dưới gốc mang về bán. Giờ đây do thương lái Trung Quốc mua cả hạt non với giá cao nên một số người đã mang cưa máy hạ cây để thu hoạch. 


Cây ươi có tên khoa học là Sterclia lyhnophora, chỉ mọc chủ yếu ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Quả ươi dùng chữa trị các trường hợp bị đau họng, ho khan, chảy máu cam, khàn tiếng, mất tiếng, họng sưng đỏ và đau. Cách dùng thường là ngâm quả vào nước sôi cho nở ra rồi dùng.


Trí Tín


 


 



Từ: CucNT
06/06/2014 19:38:08

Thật kinh khủng. Để làm giàu bọn Trung Quốc không từ 1 thủ đoạn gì. Thực ra mỗi cơ quan chức năng đi kiểm tra để phân biệt đâu hàng Trung Quốc, đâu hàng Trung Quốc đội lốt hàng nước khác thì không xuể. Mong sao mỗi người dân chúng ta nâng cao ý thức để đừng vì hám lợi mà nhập hàng Trung Quốc về làm khổ chính dân ta.



Từ: KhanhT
06/06/2014 13:47:06

 


Yêu cầu Trung Quốc trả lời gần 300 tấn hoa quả nhiễm độc tuồn sang Việt Nam


Thứ Sáu, 06/06/2014 - 06:07


http://dantri.com.vn/su-kien/yeu-cau-trung-quoc-tra-loi-gan-300-tan-hoa-qua-nhiem-doc-tuon-sa ng-viet-nam-884541.htm


Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản vừa có thông báo gửi Tổng cục Giám sát chất lượng, thanh tra và kiểm dịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cục An toàn thực phẩm xuất nhập khẩu của Việt Nam, yêu cầu Trung Quốc trả lời việc gần 300 tấn hoa quả nhiễm độc tuồn sang Việt Nam. 
Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đề nghị các cơ quan chức năng phía Trung Quốc điều tra rõ nguyên nhân vụ việc, truy xuất nguồn gốc các lô hàng vi phạm và sớm thông báo kết quả thực hiện tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; đồng thời, yêu cầu phía Trung Quốc có kế hoạch thực hiện việc áp dụng biện pháp khắc phục phù hợp đối với những lô hàng nói trên.


Được biết, trước đó, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã phát hiện 17 lô hàng vi phạm. Trong đó có 8 loại gồm 6 loại trái cây và 2 loại củ từ Trung Quốc chứa chất độc hại bao gồm: Nho tươi, chanh tươi, hồng quả, cà rốt, táo, cam tươi, quýt tươi và củ cải trắng.


 



Từ: HienVC
06/06/2014 10:43:47

Nhưng hàng Tàu được bán như hàng s/x tại VN hoặc được dán mác nhập khẩu từ các nước như Mỹ, Úc, v.v thì phân biệt cách nào đây khi đi mua hàng ( không có phương tiện kiểm nghiệm thực phẩm phù hợp trong tay) hỡi các nhà/khách hàng/ người  " Tiêu dùng thông thái" ?


Tôi cũng rất muốn là một người " Tiêu dùng thông thái " như một số các vị chức sắc có trách nhiệm trong lĩnh vực VSATTT thường đăng đàn phát biểu trên các phương tiện TTĐC, nhưng không thể được. Có lẽ khả năng " phó thường dân" của mình có vấn đề ? 



Từ: Guest HQ
06/06/2014 09:32:09

Cả nhà chú ý: hơn 300 ngàn tấn hàng hoa quả, rau,...bị tẩm độc đã tuồn sang và đang bị Cục an toàn thực phẩm VN kiến nghị ngang cấp. Nhưng mà bây giờ chính là do ta, vì ta,... nếu ta mua là tự hại mình, còn người bán thì hãy coi chừng, con cái họ sẽ ăn đấy! Tàu khựa dã man! tẩy chay, tẩy chay,...



06/06/2014 08:24:40

Cái khó của vấn đề nằm ở chỗ rất nhiều người ham lời vẫn tha về đầu độc đồng bào. Lại thêm thủ đoạn làm giả thành hàng VN để bán. Nếu để là hàng TQ thì chắc chắn không ai mua.



Từ: BaLX
06/06/2014 08:01:37

Tóm lại, cần tẩy chay mọi hàng hóa của TQ, nhất là đồ ăn thức uống.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s