KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 15 Tháng mười một. 2015

MỘT NĂM HỘI HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN




Tác giả: MinhCK

Kỷ niệm một năm thành lập

Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom, mìn

 

Ngày 11/11/2014 Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom, mìn được thành lập theo quyết định số: 152/QĐ-LĐTBXH của Bộ LĐTBXH và quyết định số: 949/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ. Rất nhiều anh chị em trong Hội Kishinhop đã tham gia Hội này với tinh thần thông cảm, đau nỗi đau chung của các nạn nhân bom, mìn và lời kêu gọi của Trung tướng Nguyễn Đức Soát, chủ tịch Hội, rể của Hội KGU. Đến nay hội đã thành lập được đúng 01 năm. Vừa qua, ngày 11/11/2015 tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thông tin đã diễn ra Lễ kỷ niệm một năm ngày thành lập Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom, mìn.

 

Đến dự Hội nghị có gần 400 hội viên (trong đó có các hội viên của chi hội ta), các đại biểu đại diện cho các Bộ, Tổng cục, các cơ quan Nhà nước liên quan và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

 

          Sau phần văn nghệ chào mừng, Trung tướng Nguyễn Đức Soát, chủ tịch Hội đã báo cáo kết quả hoạt động của Hội trong 01 năm qua, trong đó có các điểm nổi bật sau:

 

- Kiện toàn Tổ chức: Hội đã có địa điểm làm việc chính thức tại 99 đường Trường Chinh, đã ban hành các qui chế hoạt động. Thành lập văn phòng, các Phòng ban điều hành và thành lập 10 chi hội, trong đó có chi hội của chúng ta. Lúc đầu được gọi là "Chi Hội cựu sinh viên KGU" sau có quyết định chính thức thành lập thì chi hội mang tên "chi hội Hà Nội 4".

- Xây dựng các mối quan hệ và vận động tài trợ để gây Quĩ hội.

- Phát triển hội viên: hiện đã có 507 hội viên tham gia Hội. Trong đó Chi hội cựu SV KGU - Hà Nội 4 hiện có 19 thành viên

- Đã tổ chức hỗ trợ các nạn nhân do hậu quả bom mìn bằng các hình thức: tặng bò sinh kế; tặng chân tay giả…Hiện ở Việt nam còn có hơn 100.000 người là nạn nhân của các vụ nổ bom mìn sót lại sau chiến tranh, chủ yếu là dân thường và trẻ em.

- Tổ chức tuyên truyền đào tạo phòng chống bom mìn cho nhân dân và học sinh các Tỉnh trọng điểm như Quảng nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Hà Giang…

- Xây dựng Chương trình hành động của Hội cho 5 năm 2015 – 2020.

          Sau đó, trong phần thảo luận nhiều đại biểu đã đọc tham luận và cùng thống nhất là: trong tình hình ở Việt nam còn khoảng hơn 300.000 tấn bom mìn chưa được giải tỏa thì việc khắc phục hậu quả bom mìn là công việc cấp thiết và dài lâu, đòi hỏi tất cả các hội viên phải có cố gắng để thực hiện được mục đích đề ra của Hội.

 

          Về phần Chi hội Hà Nội 4 trong thời gian tới phải thực hiện:

          - Họp đại hội chi hội, kiện toàn tổ chức của chi hội, bầu chi hội trưởng và  02 chi hội phó (ban lãnh đạo chi hội hiện nay chỉ là ban lãnh đạo lâm thời do chủ tịch Hội cử), ngày giờ họp sẽ thông báo sau.

          - Phát triển các hội viên mới.

          - Vận động mọi người gây quĩ, đóng quĩ Hội (120.000 ng/ năm) và chi hội (50.000ng/ năm)

          - Tham gia tích cực các hoạt động của chi hội và của Hội, phát hiện và đề xuất với chi hội các vùng còn nhiều bà con, cô bác...bị bom mìn để Hội và chi hội tích cực khắc phục và hỗ trợ họ từng bước hội nhập với cộng đồng.

          - Xây dựng chương trình hành động của chi hội, bám sát chương trình của Hội trong 05 năm tới 2015-2020.

 

                                                                                                       T/m những người tổ chức hội HN 4

                                                                                                               


Người post: MinhCK

Ngày đăng: 15-11-2015 04:04






Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments

Từ: Guest NghiPH
23/11/2015 18:03:37

Cảm ơn anh MinhCK về những thông báo về hoạt động của Hội trong năm qua và kế hoạch hoạt động trong thời gian tới. 



Từ: Guest TTCấp-OB72
20/11/2015 19:06:33

Hoan hô và cảm ơn MinhCK đã cho biết những thông tin về Hội HTKPHQBM . Mỗi người mỗi cảnh và điều kiện khác nhau , nên cần có người thông tin , cầm chịch để còn biết cách tham gia góp tí gió để thành bão



Từ: CucNT
19/11/2015 15:21:08

Em cũng nghĩ là nên vận động càng nhiều người tham gia càng tốt vì hậu quả bom mìm thật khủng khiếp và nỗi đau còn đọng mãi. 



Từ: MinhCK
17/11/2015 15:37:52

 


Cũng cần thông báo với ACE rằng: Trong cuộc họp ban chấp hành lần cuối cùng trước khi kỷ niệm một năm có ý kiến cho rằng trong tổ chức của các Hội trong nước không nên mang tên nước ngoài (chi hội Kishinhop) và vì các chi hội khác cũng chỉ mang tên bằng tiếng Việt. Vì vậy anh Soát đã đổi tên chi hội ta cho phù hợp. Thực chất vẫn là chi hội Kishinhop, nên các ACE trên toàn quốc vẫn có thể tham gia và ủng hộ để hội ngày càng đông vui, đoàn kết và hiệu quả. Hiện nay ở Đà Nẵng đã có Xuân Ba đăng ký tham gia.


 


 



Từ: ThanhLK
17/11/2015 02:34:46

Anh Minh ơi, mặc dù tên Chi hội như vậy nhưng anh nên liên lạc với Tuyết để lôi cuốn các ace phía Nam và Đà Nẵng tham gia nữa



Từ: Guest VTS
16/11/2015 05:08:05

Ten hoi giong mot to chuc phi chinh phu cua My hoat dong o VN hon 20 nam nay.Dung la ty phu thoi gian nen nguoi nguoi lam tu thien,KGU lai co nhung hoat dong tu thien rat doc dao...



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s