KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 07 Tháng mười một. 2016

BUỔI HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT




Tác giả: PhuongTT

BUỔI HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT
Trong các nước khu vực tôi phụ trách, Armenia là nước tôi có cảm tình đặc biệt, về con người, lịch sử, văn hóa, đất nước. Hôm nay tôi vừa đi nghe thêm một buổi hòa nhạc Armenian National Philharmonic Orchestra trình diễn Beethoven Symphony No-7 và Violin Concerto của Aram Khachaturian (nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất ARM).

 

Buổi trình diễn đặc biệt là do chỉ huy dàn nhạc Conductor Levon Abrahamyan. Năm nay ông 74 tuổi, 2 lần di tản ra nước ngoài (Ai cập và Mỹ). Ra đi rồi lại về ARM, hiện nay ông ở Mỹ, nhưng có lẽ ông chưa bao giờ xa quê hương trong tâm khảm, một phần do tài năng âm nhạc của ông được thăng hoa trong thời gian Xô viết. Tôi không biết rõ lắm về tiểu sử cũng như lý do ông phải ra đi. Nhưng những gì tôi cảm nhận được qua điều khiển dàn nhạc chơi Symphony No-7 và qua lời phát biểu rất khó nghe giọng của người già, đã 25 năm mới về tổ quốc, tôi biết ông linh cảm có khi đây là chuyến cuối.

 

Cái cách ông biến bản Symphony của Beethoven về những người lính yêu nước thành một giao hưởng tràn đầy các cung bậc cảm xúc. Vốn luôn cảm nhận Beethoven như những anh hùng ca, chưa bao giờ tôi thấy âm nhạc Beethoven lại da diết, bay bổng và sâu lắng như vậy. Cái cách ông chọn bản Chopin - Nocturne op.9 No.2 để biểu diễn khi những tràng vỗ tay níu kéo ông và dàn nhạc ở lại sân khấu, lại càng thấy chắc ông phải nhớ lắm tuổi trẻ của mình ở quê hương.

 

Ông đi không vững, lưng còng, lên xuông bục có người đỡ, đứng nói phải vịn...Thế nhưng khi ông cầm đũa chỉ huy, cứ như âm nhạc nhấc ông bay lên. Nghe bản Chopin - Nocturne op.9 No.2 do ông chỉ huy, các bà già trạc tuổi ông, vừa vỗ tay vừa lau nước mắt....


Người post: administrator

Ngày đăng: 07-11-2016 22:10






Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments

Từ: KhanhT
13/12/2016 21:11:03

Ồ, cảm ơn em Phương, anh vẫn thường, tuy nhiên không về nguồn được vừa rồi thật tiếc lắm. Nhà anh đã chuyển tất vào Saigon rồi, nhớ Hanoi nhưng dạo này đang lạnh. Lại chuẩn bị DX Hội tháng 4/17 ở Huế đây, cố gắng đi được. Chắc em lại thu xếp về được chứ, lâu rồi ae chưa gặp nhau, chỉ gg qua internet! Cái phim về Ba em còn lưu giữ được không? số hóa rồi mới lưu được, kỷ niệm về Ba em quý lắm.



Từ: PhuongTT
11/12/2016 11:45:11

Em chào anh Khánh. Anh bây giờ làm gì ạ? Em it có dịp sinh hoạt Du xuân với hội nên lâu chưa được gặp các anh chị bạn bè



Từ: KhanhT
02/12/2016 21:30:18

 


Mình tìm Beethoven Symphony No-7, Conductor: Levon Abrahamyan, trên youtube nhưng không thấy, vậy đưa bản này lên để mn thưởng thức theo bài viêt của PhươngTT nhé:


Beethoven - Symphony No.7 in A major op.92 - II, Allegretto   [8:46]







và bài này: Chopin - Nocturne op.9 No.2   [4:29]







(Xuất bản 19 thg 6, 2013  đến  2 December 2016 đã có 23.127.957 lượt xem)


 



Từ: Guest BinhPT
02/12/2016 10:35:16

Phương có nhiều cơ hội được đi và thưởng thức văn hóa của nhiều nước lại còn hay chia sẻ với mọ người! THật tuyệt vời! Cám ơn em!



Từ: ThoaNP
21/11/2016 12:13:07

Lần đầu tiên mình được nghe nhạc của Aram Khachaturian là lần xem balet "Спартак" ở Филармония Кишинев. Những năm thế hệ mình học bên đó các chương trình hòa nhạc của Khachaturian rất thường xuyên.



Từ: HoaiPV
08/11/2016 07:47:19

Cả Nhạc sĩ và Nhạc trưởng đều rất tuyệt vời, và Người thưởng thức cũng rất tuyệt vời nên Bản Hùng ca số 7 vẫn tiếp tục vút cao!



Từ: LamTB
07/11/2016 22:49:08

Giá mà em Phương có bản thu âm cho làng mình cũng được thưởng thức. Đọc em kể mà khát khao muốn được nghe



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s