KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 13 Tháng tám. 2019

LỜI NHẮN GỬI CỦA THẦY HIỆU TRƯỞNG




Tác giả: CucNT

Trải qua những tháng năm dùi mài kinh sử, hôm nay 10/8/2019 các bạn tân cử nhân, tân kỹ sư của trường Đại học Quang Trung được nhận bằng tốt nghiệp, đánh dấu một bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời. Trong giây phút thiêng liêng này PGS. TS Nguyễn Đình Phư - Hiệu trưởng nhà trường đã có đôi lời nhắn nhủ vô cùng xúc động làm hành trang để các em mở cánh cửa tương lai bước ra cuộc sống.

 

 

Hôm nay các Em nhận bằng tốt nghiệp Đại học là một dấu mốc vào đời, Thầy có vài lời nhắn nhủ với các Em:

 

Từ ngày 01/7/2019, Ban Giám hiệu nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ được đào tạo tại Liên Xô, Nhật Bản ,.., đã từng giảng dạy và nghiên cứu tại nhiều Trường, Viện Đại học trong và ngoài nước. Trường Đại học Quang Trung đang mở 06 Hệ đào tạo khác nhau và phổ cập, nâng cao tiếng Anh cho cộng đồng. Đây là buổi lễ công nhận tốt nghiệp lần đầu tiên BGH tặng học bỗng toàn phần văn bằng 2 của trường cho các em tốt nghiệp đầu ngành và động viên các em tiếp tục hoàn thiện mình bằng cách nâng cao trình độ nghiệp vụ, đặc biệt là tiếng Anh.

Điều thứ nhất là, Hãy vận dụng các kiến thức đã học một cách thật linh hoạt vào thực tiễn. Các bài giảng của các thầy cô cho dù có đầy đủ, súc tích đến đâu, có chứa chan tình yêu tri thức đến đâu, thì về thực chất mà nói, đó chẳng qua cũng chỉ là chương trình, là những lời hướng dẫn từ thấp tới cao cho nhận thức của các em. Và khi nghe những hướng dẫn đó, người sinh viên giỏi lập tức khát khao ngay những giờ phút ở Thư viện, khát khao ngay việc đọc sách để học, để bắt chước và để sáng tạo. Như vậy, các em học được từ trường Đại học và mang theo vào đời các cách thức sau: Phải luôn luôn đọc sách; Phải biết nhớ nhanh và chính xác; Phải biết ngủ mọi lúc nếu rảnh 15 phút.

Điều thứ hai là, Hãy vừa làm vừa hoàn thiện chính mình, đặc biệt các Em hãy rèn luyện để nâng cao nhân cách bản thân. Mục tiêu giáo dục của Trường Đại học Quang Trung chúng ta không phải chỉ là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ là tri thức để đạt được sự giàu có, mà còn hướng cho các em đi trên con đường vươn tới sự chân thật, trở thành con người lương thiện và biết yêu cái đẹp. Các Em hãy luôn là chính mình trong sự đa dạng của xã hội.

Điều thứ ba là, Hãy chú trọng rèn luyện thể chất, giữ gìn sức khỏe. Hãy luôn đặt sức khỏe lên hàng đầu và cho dù có gặp nghịch cảnh thế nào, vẫn phải xem công việc là quan trọng bậc nhất khi bước vào đời. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, chính trong khó khăn, các em sẽ được trui rèn để trở nên vững vàng, và nhờ tinh thần mạnh mẽ qua việc rèn luyện thể chất, các em sẽ bền bỉ vượt qua mọi khó khăn.

Điều thứ tư là, Cuộc sống chắc chắn sẽ đầy gian nan ở phía trước, các em hãy thường xuyên trở lại Trường, như có bài hát chúng ta thường nghe “Dù đời có quá đáng, quá xót xa rồi… Con yêu ơi, hãy quay về đây!” Ngôi trường này, nơi mà các em đã trải qua một thời thanh xuân, và có ai đó đã nói, “Ảnh hưởng của người Thầy là vĩnh cửu”. Vậy nên, gặp gỡ lại các Thầy Cô và gặp gỡ lại tuổi trẻ của mình sẽ giúp các em thêm nguồn năng lượng mới, thêm nghị lực mới và sức mạnh để bước tiếp.

Điều thứ năm là, Các em hãy tự làm mới mình. Sophia Loren nói rằng, “Thật sai lầm khi nghĩ rằng, một khi rời khỏi trường học, bạn không bao giờ cần học thêm điều gì mới nữa!”. Thực tế cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải tự luôn liên tục làm mới mình nếu như không muốn bị đào thải. Có nhiều cách để chúng ta tự làm mới mình trong thời đại 4.0 này, một trong những cách đó là trở lại Trường để được đào tạo nâng cao.Trường Đại học Quang Trung của chúng ta có đào tạo hệ Sau Đại học, đào tạo Văn bằng 2, đào tạo Tiếng Anh pro,…

Hãy trở thành những người thành đạt và hãy để Trường luôn tự hào về các em!

Chúc các Em sức khỏe, gặp nhiều hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống!

Chân thành chúc tất cả Quý vị đại biểu, Các bậc phụ huynh, Các Thầy Cô giáo và tất cả các Tân cử nhân, các Tân Kỹ sư, các Học viên luôn dồi dào sức khỏe và thành công.

 


Người post: CucNT

Ngày đăng: 13-08-2019 14:02






Xem 1 - 9 của tổng số 9 Comments

Từ: Guest Peale
05/09/2019 16:26:01



Giờ thì hãy mạnh mẽ đến mức không gì có thể làm xao động sự bình yên trong tâm hồn bạn. Hãy dành nhiều thời gian cho việc phát triển bản thân tới mức bạn không còn thời gian để chỉ trích người khác. Hãy to lớn tới mức không còn lo âu. Hãy cao quý tới mức không thèm giận dữ.


 




Từ: Guest Teacher
01/09/2019 11:38:23



Tuổi này, cách tốt nhất để duy trì bản thân là tiếp tục làm bất cứ điều gì giữ mình hoạt động. Với tôi, đó là công việc, rất nhiều công việc. Và khi xong việc thì thư giãn và vui vẻ.




Từ: ThoaNP
28/08/2019 11:24:22

@Guest Người KGU: Cách đây nhiều năm, khi còn chưa nghỉ hưu, tôi được mời dạy 1 lớp Hóa ĐC ở trường ĐH Hồng Bàng. Đã quen với ý thức học tập của SV ĐH KHTN (nói chung), nên ngay buổi đầu đến lớp này tôi khá chán nản, vì SV ở đây (cũng nói chung) hơi kém về ý thức học tập trong lớp. Thật sự tôi đã có ý định trả lại lớp, không dạy nữa dù thù lao giảng dạy ở ĐH Hồng Bàng gần gấp 10 lần ở ĐH KHTN. Tuy nhiên một lần nói chuyện với Thầy Trương Ngọc Liên (ĐH BK Hà Nội), Thầy có nói một ý là chỉ cần trong lớp có một SV muốn nghe bài giảng của mình thì người thầy vẫn có động lực để giảng bài và cần phải dạy. Lời thầy nói đơn giản, nhưng đã giúp tôi thật nhiều.


Tiếp xúc với nhiều thế hệ SV, tôi nghiệm ra rằng cần tôn trọng và bảo đảm quyền được học cho mọi người, bất kể họ đang ở trình độ nào, miễn là họ có ý thức học cho lợi ích của chính bản thân. Giáo dục cần đa dạng, không chỉ ở ngành nghề, mà còn ở mức độ khoa học, tiêu chí, đầu vào, ... vì nhu cầu của xã hội cũng rất đa dạng.


Nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng ĐH Quang Trung, trong khi đã có đầy đủ học hàm, ... Phư thật sự là người dũng cảm, dấn thân. Phư ơi, cố lên! Chúc bạn và ĐH Quang Trung thành công.



Từ: Guest Mr. Park
26/08/2019 12:01:45



Tuổi này chưa muộn để lại lên tầu, không bao giờ muộn để lại bắt đầu, nếu người ta chưa quên cách bắt đầu.




Từ: PhongPT
20/08/2019 14:04:13


Đồng ý với thầy Hiệu trưởng rằng giáo dục là thắp lửa chứ không phải đổ đầy. Việc Nguyễn Đình Phư nhận làm Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung có thể là một trong những bước thay đổi của Trường.




Từ: Guest Người KGU
19/08/2019 15:33:29

     Được biết năm ngoái trường ĐH Quang Trung công bố mức điểm sàn xét tuyển cho cả 8 ngành đào tạo đại học chỉ ở mức 10,5 điểm (tổng điểm của cả 3 môn xét tuyển theo ngành học). Không hiểu GS Phư nghĩ như thế nào khi nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng cho ngôi trường đại học như vầy.



Từ: Guest Tư Hóm
18/08/2019 17:36:32



Sau 40 năm, người ta có hơi khác thật, nhưng nói chuyện một lúc thì lại chả thấy khác gì.




Từ: Guest Chị Tám
16/08/2019 17:41:16



Tuổi này có người thì tới bến, có người lại lên tầu.




Từ: PhongPT
15/08/2019 12:51:29

Lời nhắn nhủ của thầy Hiệu trưởng thật sâu sắc và dí dỏm, toát lên triết lý sư phạm của thầy. Ở trên ảnh, Nguyễn Đình Phư người KGU trông hơi khác nhỉ. Chúc bạn sức khỏe và nhiều niềm vui.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s