KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 12 Tháng năm 2011

Chúc mừng cháu gái Trà Hương của Hội KGU




Tác giả: HanhLM

Cháu gái Nguyễn Sỹ Trà Hương (1998) – con gái nhỏ của cặp vợ chồng “Đại sứ Hội KGU tại Moldova” Nguyễn Sỹ Trung Kỳ - Bùi Thị Thanh Huyền (Luật 1988) – mới đây đã đoạt vương miện trong cuộc thi Mini Miss Moldova.
Đây là cuộc thi hàng năm dành cho trẻ em, với tiêu chí chính là tài năng nghệ thuật, trong đó tiêu chí cao nhất là tính nghệ sỹ (Ở nước ngoài, người ta không làm buồn trẻ em bằng những nhận xét về hình thức bên ngoài). Cháu sẽ đại diện cho nước Cộng hòa Moldova tham dự cuộc thi World Mini Miss vào mùa thu năm nay với ba môn tự chọn: Modeling (biểu diễn thời trang), Foto model và Diễn kịch (trích đoạn). Hiện nay Trà Hương cũng đang tích cực luyện tập cho chuyến đi biểu diễn ở Hollywood sắp tới.
Thật tự hào, vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử Moldova, một em bé gốc ngoại quốc (thực ra hoàn toàn là người ngoại quốc) được thay mặt cho cả đất nước Moldova đi thi ở nước ngoài. Huyền tâm sự, khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình về thành tích của con gái, Huyền đã nói rất thật rằng: Ngoài niềm vui như của bất cứ người mẹ nào, tôi còn rất hạnh phúc vì được sống trên một đất nước mà mọi cố gắng, mọi tài năng và khả năng đều được ghi nhận và đánh giá, không phụ thuộc vào việc người đó thuộc dân tộc nào. Sau khi cuộc phỏng vấn được phát trên truyền hình, nhiều bạn bè người Nga đã gọi điện cho Huyền, trong đó có cả các bà giáo tiếng Nga, bảo là rất vui vì em đã nói hộ ý nghĩ của họ với nhà nước và toàn thể xã hội, đã nhắc nhở xã hội không quên những công dân không phải là người dân tộc Moldova.
Viết thư cho chúng tôi, Huyền nói em rất vui khi được Hội KGU tôn vinh là “Đại sứ của Hội KGU tại Moldova”. Vợ chồng Huyền – Kỳ đang làm nhiệm vụ nối những nhịp cầu cho hai mảnh đất “xa thì nhớ, gần thì thương”, giờ lại có thêm các con giúp sức cùng làm. Con gái lớn Nguyễn Sỹ Diệu Hương (1991) của Huyền – Kỳ cũng đã từng nhiều lần cầm cả 2 lá cờ của hai nước Việt Nam và Moldova tới những cuộc thi quốc tế và phát biểu bằng cả hai thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Nga...

Diệu Hương và Trà Hương cùng bố mẹ tham dự Tiệc đón tiếp Cô giáo Irina tại Tp.HCM, tháng 7/2010
Khi Quê Hương (Lý 82) “hé lộ” tin vui này, nhiều anh chị em KGU đã chia sẻ niềm vui và chúc mừng gia đình Huyền – Kỳ. Ngô Mơ (Lý 82) còn nhắc một kỷ niệm vui về cô cháu gái Trà Hương: Khoảng 6-7 năm trước, khi Trà Hương được bố mẹ đưa về thăm Việt Nam, bác Mơ cùng cậu con trai đến thăm gia đình Kỳ - Huyền tại Hanoi Tower. Bác Mơ đã rất ấn tượng vì cô bé nói tiếng Nga rất hay. Hôm đó, sau một hồi bọn trẻ chơi đùa với nhau, cô bé chạy ra mách mẹ: “Мама, этот мальчик такой плохой, я не могу его воспитывать!” với nét mặc rất nghiêm trang và giọng nói thuần Nga (Mẹ cháu nói cháu còn biết tiếng Môn nữa!). Поздравляю Тебя, дорогая! Молодец! Bác Nông Văn Hải – “nhà gen học VN" thì chúc cháu Trà Hương hãy "phát huy hơn nữa" sức mạnh của gen người Việt mình!
Chúc mừng cháu Trà Hương về thành công trong cuộc thi Mini Miss Moldova vừa qua. Cháu có tên rất hay, lại xinh đẹp, giỏi giang, ngoan ngoãn nữa. Đối với cha mẹ, thật chẳng có hạnh phúc nào hơn thế. Cháu hãy vững vàng trong cuộc sống, luôn là con người có tâm hồn phong phú, giàu tình yêu thương con người, yêu đất nước Việt Nam và xứ sở Moldova nhé!
Chúc gia đình các bạn Huyền – Kỳ và hai cháu Diệu Hương – Trà Hương hạnh phúc – bình an; Chúc cho ngôi nhà nhỏ bên hồ Kômxômôn của các bạn đã và sẽ luôn tràn ngập tiếng cười quanh năm suốt tháng, qua cả bốn mùa Xuân – Hạ - Thu – Đông!

 


Người post: HanhLM

Ngày đăng: 12-05-2011 00:12






Xem 11 - 20 của tổng số 33 Comments



Từ: MaiND
13/05/2011 14:34:16

Chúc mừng gia đình Đại sứ KGU tại Monđôvia!


Anh đã gặp cả nhả em dịp đón Cô IRINA tại TP. Hồ Chí Minh.


Hai em có hai cô con gái thật ngoan, giỏi, thông minh và xinh đẹp.


Chúc mừng cháu Trà Hương đã làm rạng rỡ thêm HộiKGU của chúng ta.


Chúc hai em và các cháu luôn vui, trẻ, khỏe, hạnh phúc và gặt hái thật nhiều thành công hơn nữa!



Từ: NganNT
13/05/2011 06:34:24

Hôm nay em mơi doc tin va thay anh cua chau Tra Huong. Da tung gap chau ngoai doi va thay het ve xinh xan, nu tinh cua chau. Chuc mung anh chinhe. em. Ngan



Từ: HuyenBT
13/05/2011 03:51:29

Các anh chị ơi, nhiều niềm vui, nhiều lời chúc quá! Em cảm ơn nhé, cảm ơn các anh chị , các bạn đã giành nhiều ưu ái cho nhà em! Chúng em sẽ bảo nhau làm nhiều nữa, để tốt cho cả hai quê.



Từ: HuongNT
12/05/2011 22:16:50

Chúc mừng bé Trà Hương! Chúc mừng gia đình Huyền Kỳ có hai cô con gái thật giỏi giang, thông minh, xinh đẹp và dễ thương. Báu vật của gia đình Đại sứ Hội KGU thật tuyệt vời! Thường trong một gia đình đứa con thứ hai (con dạ) sắc sảo, thông minh hơn đứa con đầu lòng (con so) nên bố Kỳ nể Trà Hương là đúng rồi. Chúc gia đình hai bạn luôn thật khỏe, thật vui và ngập tràn hạnh phúc!



Từ: ChiNB
12/05/2011 22:07:01

Chúc mừng cháu Trà Hương và bố mẹ của cháu nhé. Bố mẹ tuyệt vời sinh ra và nuôi dưỡng được những đứa con tuyệt vời. Hội KGU tự hào về gia đình của hai em đấy.



Từ: VinhTQ
12/05/2011 21:01:25

Thành công của thế hệ con cháu Hội KGU làm chúng ta thấy tự hào. Chúc mừng Huyền và Kỳ đã sinh thành ra hai công chúa đẹp người đẹp nết, giỏi giang. Chúc hai cháu gặt nhiều thành công.



Từ: LinhND
12/05/2011 17:17:18

Chia vui cùng gia đình hai em. Thật Diệu Kỳ và Huyền Diệu, hy vọng cháu còn tiến xa ở cuộc thi tới World Mini Miss và tại kinh đô điện ảnh nữa.  



Từ: BinhLT78
12/05/2011 17:15:04

Xin chân thành chúc mừng gia đình Kỳ Huyền. Tuyệt vời và tự hào quá. Đúng là cả nhà em là "nhà " Đại sứ của hội KGU ở Mônđavi. Chị cũng thấy mình thật là may mắn vì đã được gặp cháu Trà Hương 2 năm trước. Một ấn tượng rất sâu sắc của chị về cháu là rất ngoan, dễ thương và thông minh. Còn cô chị Diệu Hương thì tuy chỉ nói chuyện qua điện thoại (vì hồi đó cháu mới sang Mỹ)  nhưng cũng biết là cháu rất ngoan, tình cảm gia đình , nhân hậu và quan tâm đến tất cả mọi người. Cháu không biết chị thế mà nói chuyện điện thoại rất thân tình làm chị cảm động vô cùng. Và chị còn được ngủ lại ở phòng của Diệu Hương 2 đêm Huyền nhỉ?



Từ: NgaHT
12/05/2011 14:39:11

Chúc mừng 2 em Huyền Kỳ. Chúc cháu Trà Hương bình tĩnh, tự tin trong những kỳ thi tới nhé. Các cô chú KGU kỳ vọng ở cháu, thế hệ F1 của KGU. Người KGU đã có những người thành đạt. Thế hệ F1 sẽ thành đạt hơn. " Con hơn cha là nhà có phước".



Từ: TuyetHA
12/05/2011 14:19:10

Chúc mừng cháu Trà Hương và bố mẹ Kỳ-Huyền nhé! Gia đình các em thật tuyệt vời. Chúc hạnh phúc mãi mãi cho gia đình các em! Chị cũng rất mê bé Diệu Hương nhà Kỳ-Huyền. Nhà chị toàn con trai (cháu nội cũng trai luôn), nên nhìn các cô bé thèm ơi là thèm.


Chị vẫn giữ cho Huyền 10 bộ sách như Huyền đã đăng ký. Bao giờ về thì alo cho chị nhé!





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s